Tình người trong mùa dịch

.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và hàng trăm nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ những hộ nghèo khó do ảnh hưởng bởi Covid-19. Các tầng lớp nhân dân đã nêu cao tình người trong mùa dịch với những nghĩa cử cao đẹp, ấm nồng yêu thương và lòng nhân ái.

Ông Lê Định, đại diện Công ty CP Tập đoàn T&T Group, trao quà và tiền hỗ trợ người nghèo ở huyện Hòa Vang. Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Ông Lê Định, đại diện Công ty CP Tập đoàn T&T Group, trao quà và tiền hỗ trợ người nghèo ở huyện Hòa Vang. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Từ đầu tháng 4-2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu và Mặt trận các phường trên địa bàn quận đã nhận được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm về tiền mặt, gạo, thực phẩm và hàng hóa các loại, trị giá hơn 2 tỷ đồng. Từ nguồn ủng hộ này, 100% hộ nghèo và hộ cận nghèo trong toàn quận đều được hỗ trợ từ 2-3 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000-600.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Lệ (trú đường Ngô Thị Liễu, quận Hải Châu), thuộc diện hộ nghèo có người khuyết tật, bộc bạch: “Nhờ có gạo và những phần quà được quận và phường hỗ trợ giúp gia đình tôi ổn định cuộc sống và vững tin vượt qua khó khăn”.  

Cùng thời gian trên, ở quận Thanh Khê, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ hơn 300 triệu đồng, 60 tấn gạo, 30.000 thùng mì ăn liền và nhiều loại vật phẩm cho các hộ nghèo, đối tượng xã hội, người lao động mất việc do ảnh hưởng bởi Covid-19. Nơi đây, hàng trăm gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ tiền, quà, mì ăn liền, trứng gà từ những tấm lòng nhân ái. Hộ nghèo và bà con tiểu thương trên địa bàn còn được các nhà hảo tâm hỗ trợ 12.000 khẩu trang vải kháng khuẩn…

Mặc dù tất bật với công tác phòng, chống dịch, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp vẫn luôn quan tâm đời sống nhân dân, kịp thời giúp đỡ người nghèo bằng nhiều cách thiết thực, hiệu quả. Tiêu biểu như Công ty CP Tập đoàn T&T Group đã hỗ trợ 700 suất quà cho người nghèo ở Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư Thương mại Phước Yên đã ủng hộ người nghèo và lực lượng phòng, chống dịch quận Cẩm Lệ 200 triệu đồng và 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn. Công ty Phước Yên còn ủng hộ 3 tấn gạo cho Chương trình “Hạt gạo tình thương” và 3 tấn gạo cho hộ nghèo ở phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ); hiệu thuốc Huy Hoàng ở đường Hải Phòng (Đà Nẵng) hỗ trợ 160 bao gạo và 500 khẩu trang cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại địa phương. Hay như ông Đoàn Công Chạy - Bí thư Chi bộ khu dân cư 8 phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) vận động hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho hộ ông Nguyễn Đình Lục - người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở khu dân cư 49 cùng phường và đăng ký hỗ trợ thường xuyên cho gia đình ông Lục với mức 500.000 đồng/tháng. “Hiện nay, khu dân cư 8 không còn hộ khó khăn nên chi bộ chúng tôi quyết định vận động hỗ trợ cho hộ nghèo ở địa bàn khác”, ông Đoàn Công Chạy chia sẻ.  

Ở từng phường, xã, đội ngũ tình nguyện viên công tác xã hội luôn đầu tàu, xông xáo trong các hoạt động phòng, chống Covid-19. Các tình nguyện viên ở xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) đã làm 500 mũ chống giọt bắn phát cho bà con tiểu thương và người nghèo. Tại phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), chính quyền và Hội Phụ nữ tổ chức vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm và vận động những người có nghề may thành lập Tổ may khẩu trang vải để cấp phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Với tấm lòng nhân ái, nhiều chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố tự nguyện miễn giảm tiền phòng cho những người thuê trọ trong thời gian Covid-19 bùng phát. Cụ thể như bà Trần Thị Ngọc ở phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) đã miễn hoàn toàn tiền thuê phòng cho công nhân ở trọ. “Các công nhân thuê trọ cũng như con cháu của mình; thấy các cháu gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, tôi đã miễn hoàn toàn tiền thuê phòng cho các cháu”, bà Ngọc chia sẻ.

Trên địa bàn thành phố, nhiều nhà hảo tâm, đoàn thể, câu lạc bộ, cơ sở tôn giáo đã tổ chức các mô hình nhân đạo như “Suất cơm tình thương”, “Bữa ăn không đồng”, “Chợ Nhân đạo”... Từ giữa tháng 4-2020 đến nay, nhà thờ Tin Lành Hòa Mỹ ở phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) tổ chức nấu, cấp phát miễn phí 100 suất ăn vào bữa trưa hằng ngày cho người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Chỉ riêng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ 20-4 đến 20-5-2020), Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố đã vận động ủng hộ 1.000 suất quà tình nghĩa cho hộ nghèo có trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, mô hình “ATM gạo” giúp người nghèo hằng ngày có sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Đà Nẵng, thu hút sự chung tay góp sức của hàng trăm tấm lòng nhân ái…      

  
Tính đến ngày 25-5, số lượng tiền, hàng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ phòng, chống Covid-19 qua kênh Mặt trận thành phố đạt tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, các tầng lớp nhân dân Đà Nẵng và các nhà hảo tâm gần xa đã nêu cao tình người trong mùa dịch với biết bao nghĩa cử cao đẹp, ấm nồng yêu thương và lòng nhân ái, thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

  LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.