Lên phương án ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

.

ĐNO - Sau khi ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3-10, thành phố đã lên các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh trên.

Video: CHÁNH LÂM

Khu cách ly dự phòng cho những bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đã được Bệnh viện Đà Nẵng chuẩn bị sẵn sàng
Khu cách ly dự phòng tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã lên phương án phòng, chống căn bệnh này với mục tiêu phát hiện sớm trường hợp nhiễm bệnh, xử lý kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đà Nẵng, tương tự như thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, khi có ca bệnh bất ngờ, đơn vị sẽ bố trí phòng cách ly riêng để tiến hành điều trị. Nhân lực trước mắt là từ khoa Y học Nhiệt đới và sẵn sàng điều động nhân lực từ các khoa lâm sàng khác khi cần.

Tiếp theo sẽ tiến hành xét nghiệm, khi xác định có ca bệnh, đơn vị sẽ tiến hành đưa bệnh nhân lên Khoa Y học Nhiệt đới làm nơi thu dung, điều trị các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ..

Ngoài ra, Bệnh viện giao tất cả các khoa lâm sàng, nhất là khoa Khám bệnh chủ động phát hiện các ca bệnh nghi ngờ dựa vào định nghĩa, dấu hiệu phát hiện ca bệnh.

Tiếp tục tăng cường thăm khám toàn diện, khai thác đầy đủ tiền sử, bệnh sử nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, nhất là đối với người nhập cảnh; thực hiện hội chẩn chuyên khoa để có hướng xử lý phù hợp, tránh bỏ sót ca bệnh.

Bệnh viện đã xây dựng Kế hoạch số 1851/KH-BVĐN ngày 07/10/2022 về việc tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ” trình Sở Y tế phê duyệt; đồng thời có văn bản triệu tập học viên, phối hợp Bệnh viện Phụ sản Nhi mời giảng viên tham gia đào tạo.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, đơn vị đã xây dựng tình huống dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Khi xuất hiện ca bệnh tại Đà Nẵng, người tiếp xúc với bệnh nhân phải thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân như: Đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, mũ áo…

Tiếp theo, ngành y tế chủ động rà soát, điều tra mở rộng xung quanh tại các điểm nguy cơ cao (những nơi người bệnh đi đến), tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, cảnh giác... để phát hiện sớm các trường hợp bệnh nghi ngờ theo định nghĩa, đồng thời cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục khử khuẩn và xử lý môi trường ổ dịch, khu vực nhà ở, nơi làm việc, học tập của người bệnh… Các hoạt động điều tra, truy vết; giám sát, điều tra dịch tễ, truyền thông tại cửa khẩu, cộng đồng, cơ sở y tế phải được triển khai thường xuyên.

Lực lượng y tế sẵn sàng các phương án ứng phó dịch bệnh đậu mùa khỉ.
Lực lượng y tế sẵn sàng các phương án ứng phó bệnh đậu mùa khỉ.
Những nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở nơi đây sẽ được phân công dọn dẹp 3 lần/ ngày.
Nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở nơi đây sẽ được phân công dọn dẹp 3 lần/ ngày để đảm bảo không gian sạch sẽ cho bệnh nhân.

CHÁNH LÂM

;
;
.
.
.
.
.