Làm việc thiện để lan tỏa yêu thương

.

ĐNO - Từ một kỹ sư ngành điện tử viễn thông, từng loay hoay trong hành trình tìm lối đi sự nghiệp, Huỳnh Văn Vũ (SN 1994, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đã dũng cảm chuyển hướng để theo đuổi một con đường mới – con đường sống khỏe, sống chậm và sống có ích cho cộng đồng.

Anh là người sáng lập và điều hành một trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động tại Đà Nẵng, nơi không chỉ giúp nhiều người cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần mà còn lan tỏa lối sống tích cực, hành động đẹp giúp đỡ cộng đồng.

Huỳnh Văn Vũ (thứ 4, bên trái sang) và các lương y thuộc Hội Đông y thành phố tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh trên địa bàn quận Sơn Trà vào cuối tháng 3-2025. Ảnh: THANH XUÂN
Huỳnh Văn Vũ (thứ 4, bên trái sang) và các lương y thuộc Hội Đông y thành phố tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh trên địa bàn quận Sơn Trà vào cuối tháng 3-2025. Ảnh: THANH XUÂN

Năm 2017, anh tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông (Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng) và từng là nhiều nghề như mở quán cơm văn phòng, làm thời trang và đến năm 2019 làm về mảng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như không đem lại kết quả như mong đợi.

Không tìm được sự ổn định cũng như niềm vui trong công việc, anh bắt đầu hoài nghi con đường mình đang đi. Rồi một ngày, anh gặp vấn đề về sức khỏe. Những cơn đau kéo dài khiến cuộc sống bị đảo lộn, tinh thần sa sút. Sau nhiều lần điều trị không hiệu quả bằng Tây y, anh quyết định tìm đến Đông y như một phương án cuối cùng. Không ngờ, chính phương pháp truyền thống này đã giúp anh khỏi bệnh. Được truyền cảm hứng từ chính trải nghiệm của bản thân, Huỳnh Văn Vũ quyết định theo học lớp Y sĩ Y học cổ truyền của Hội Đông y thành phố Đà Nẵng trong vòng 2 năm.

Năm 2024, sau khi tốt nghiệp, anh thành lập Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ chủ động Saha Casa (32 Trần Nguyên Hãn, Thọ Quang, Sơn Trà), chuyên thực hành các liệu pháp chữa trị như massage, sản phẩm thảo dược và trị liệu đông y chất lượng cao.

Vũ cho rằng, chìa khóa để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc là việc cân bằng 4 trụ cột về sức khỏe như thể chất, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần. Trên cơ sở đó, ngoài hoạt động chuyên môn, trung tâm do Vũ làm chủ cũng chính là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Vừa qua, anh phối hợp Sơn Trà Runner tổ chức giải chạy Hello 2025 thu hút hơn 200 người tham gia. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh phong trào chạy bộ, nâng cao sức khỏe trong cộng đồng, lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh. Ngoài ra, anh Vũ còn xây dựng một sân pickleball tại trung tâm, tạo điều kiện cho 20 người tập luyện miễn phí mỗi ngày. Đặc biệt, anh Vũ còn mở lớp dạy Yoga miễn phí ngay tại trung tâm, thu hút nhiều người tập luyện thường xuyên.

Cuối tháng 3-2025, Trung tâm chăm sóc sức khoẻ chủ động Saha Casa phối hợp hội Đông y thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình khám bệnh và tặng thuốc y học cổ truyền miễn phí cho 35 cựu chiến binh trên địa bàn quận Sơn Trà. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm Ngày Giải phóng Thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các cựu chiến binh được Vũ các lương y hỗ trợ đo huyết áp, bắt mạch, khám bệnh miễn phí, tặng thuốc đông y và massage trị liệu giảm đau nhức xương khớp.

Vũ còn là cầu nối nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân đồng bào Cơ tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam). Theo đó, anh tổ chức các phiên chợ vùng cao tại trung tâm và hỗ trợ đồng bào Cơ tu đến bán các sản phẩm nông sản, dược liệu. Đặc biệt, Vũ còn phối hợp CLB tiếng Anh Toastmaster mở một lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Năm 2025, anh dự kiến tiếp tục giúp 200 học sinh khó khăn có điều kiện học tiếng Anh miễn phí.

Anh Vũ cho biết, sinh ra, lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên bản thân sớm ý thức được giá trị của sự nỗ lực và lòng biết ơn. Cha mẹ làm nghề lao động tay chân, cuộc sống bấp bênh khiến tuổi thơ của anh gắn liền với những bữa cơm đạm bạc và những ngày tháng thiếu thốn. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, Vũ học được cách chia sẻ, cách sống tử tế và đặc biệt là ý chí vươn lên.

Mỗi công việc đều để lại cho anh bài học, không chỉ về kỹ năng mà còn về con người, sự cảm thông và thấu hiểu. “Càng va chạm, mình càng thấy xã hội có quá nhiều người cần giúp đỡ. Có những cụ già sống neo đơn, những em nhỏ không có điều kiện học hành, những người bệnh sống trong im lặng, hoặc không biết cách tự chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Mình không thể thay đổi cả thế giới, nhưng mình có thể bắt đầu bằng những hành động nhỏ để chung tay giúp đỡ cộng đồng cải thiện cuộc sống.”

Và từ hành động nhỏ ấy, Huỳnh Văn Vũ đã làm được nhiều điều ý nghĩa. Những lớp học miễn phí, những hoạt động kết nối cộng đồng và sự tận tâm trong nghề trị liệu của anh chính là cách để anh trả ơn cuộc đời – một cách chân thành, bền bỉ và đầy nhân văn.

THANH XUÂN

 

;
;
.
.
.
.
.