Hiệu quả từ công tác giám sát chuyên đề của HĐND thành phố

.

Năm 2020, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, phương thức giám sát, phát huy tốt vai trò của cơ quan dân cử, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế một số dự án tại quận Hải Châu vào cuối tháng 7-2021.					    Ảnh: NGỌC PHÚ
Ban Đô thị HĐND thành phố tổ chức kiểm tra thực tế một số dự án tại quận Hải Châu vào cuối tháng 7-2021. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trong hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề được HĐND và các ban của HĐND chú trọng lựa chọn những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những bất cập kéo dài, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội thành phố và đời sống người dân. Tất cả các chuyên đề giám sát vừa làm cơ sở cho những định hướng lớn nhưng đồng thời cũng đi sâu vào từng vấn đề, vụ việc cấp thiết đặt ra từ thực tiễn cuộc sống.

Nổi bật là Thường trực HĐND thành phố đã thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về “Công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố”. Theo đó, đoàn tổ chức 3 đợt khảo sát, kiểm tra thực tế tại các địa phương, đơn vị, đồng thời tổ chức phiên họp giải trình với UBND thành phố và các sở, ngành có liên quan về nội dung giám sát. Trên cơ sở kết quả giám sát, đoàn giám sát trình HĐND thành phố xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX theo quy định.

Ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cho biết, kết quả giám sát chuyên đề đã đánh giá đầy đủ, khách quan công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố, qua đó làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao trong thời gian đến, phù hợp với định hướng phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

“Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của đoàn giám sát, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 303/NQ-HĐND ngày 8-7-2020 về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, làm cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố về sau”, ông Lê Minh Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố, trong năm 2020, các ban của HĐND thành phố đã tăng cường triển khai hoạt động hậu giám sát đối với các chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố trong năm 2018, 2019 như: Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; công tác quy hoạch, đầu tư và hiệu quả hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; công tác xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được. Qua giám sát, làm việc với các đơn vị liên quan, các ban đã kiến nghị Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo xử lý các vướng mắc, bất cập, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố, đáp ứng cơ bản yêu cầu, bức xúc của nhân dân thành phố.

Theo đánh giá của Thường trực HĐND thành phố, năm 2020, HĐND thành phố đã có nhiều nỗ lực, giải pháp linh hoạt để hoàn thành các chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát; hình thức giám sát có nhiều đổi mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đặc biệt là hoạt động giám sát chuyên đề. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND và Thường trực HĐND thành phố có thêm nhiều thông tin thực tiễn, làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng và thực hiện hoạt động chất vấn tại các kỳ họp; góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế, giải quyết các vấn đề bức xúc từ cuộc sống.

Để công tác hoạt động giám sát của HĐND thành phố khóa X tiếp tục phát huy hiệu quả hơn, nhất là trong điều kiện thành phố thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, ông Lê Minh Trung cho biết, Thường trực HĐND thành phố đề nghị HĐND, các ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động của các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố, nhất là đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị.

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.