Lan tỏa mạnh mẽ phong trào tuổi trẻ học tập và làm theo Bác

.

Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành đoàn đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành nền nếp, thường xuyên của cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng chi đoàn tiên tiến, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2024. Ảnh: N. Q
Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương khen thưởng chi đoàn tiên tiến, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2024. Ảnh: N. Q

Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn quán triệt sâu sắc, toàn diện cho 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng học tập và làm theo lời Bác”. Các nội dung học tập và làm theo Bác được triển khai có nhiều đổi mới, sáng tạo, thông qua các đợt sinh hoạt chính trị và được cụ thể thành các tiêu chí rèn luyện đối với cán bộ, đoàn viên. Bên cạnh đó, Thành đoàn triển khai các mô hình như: “Đọc sách về Bác, học và làm theo”; “Tủ sách Bác Hồ”; mô hình “Học theo Người từ những câu chuyện kể”… góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm hành động của từng tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, chuyên mục “Theo dấu chân Bác” được Thành đoàn duy trì hiệu quả trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội thường xuyên cập nhật, giới thiệu những lời dạy của Bác, gương sáng thanh niên, thu hút hơn 22.490 lượt xem, tương tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Phong trào học tập và làm theo Bác thực sự lan tỏa trên địa bàn thành phố, qua đó, xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu.

Vừa qua, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố) là một trong 13 đơn vị được Thành đoàn khen thưởng về thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Đại úy Nguyễn Hồng Tâm, Bí thư Chi đoàn cho biết, để có được thành tích trên, đoàn viên, thanh niên tại đơn vị tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân. 3 năm qua, chi đoàn tặng hơn 50 suất quà cho người già neo đơn, gia đình chính sách, tổng trị giá 50 triệu đồng; hiến gần 40 đơn vị máu tình nguyện cung cấp cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố; thường xuyên tham gia các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân người có công.

Trong công tác chuyên môn, chi đoàn tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền phòng,chống ma túy, thu hút hơn 15.000 lượt người tham dự, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân. “Thấm nhuần lời Bác dạy, chúng tôi mong muốn phát huy sức trẻ, tinh thần tình nguyện nhằm chung tay giúp đỡ cộng đồng, góp phần làm sáng mãi hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân - vì dân phục vụ”, Đại úy Tâm chia sẻ.

Tương tự, Đoàn phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ)  được Thành đoàn khen thưởng về thành tích xuất sắc sau 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW. Theo Bí thư Đoàn phường Trịnh Thị Hoài Thương, việc học tập và làm theo gương Bác được đơn vị cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó, Đoàn phường phát động các chi đoàn triển khai mô hình “Giới thiệu sách Bác” và tổ chức sinh hoạt hằng tháng.

Qua đó, đoàn viên lắng nghe chia sẻ những câu chuyện xúc động về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Bác, giúp nâng cao nhận thức và có thái độ sống tích cực. Năm 2023, tuổi trẻ Hòa Phát xây dựng hơn 200 mét đường giao thông tại kiệt 1120/62 đường Tôn Đản và thường xuyên ra quân dọn vệ sinh, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường; hiến tặng 300 đơn vị máu cho các cơ sở y tế...

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, phong trào học tập và làm theo Bác đang được các cơ sở Đoàn tích cực thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đoàn viên, thanh, thiếu niên. Thời gian tới, Thành đoàn tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi gắn với việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong việc học tập và làm theo Bác.

Bên cạnh đó, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Hình mẫu thanh niên” nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt, khuyến khích các cơ sở Đoàn căn cứ tình hình, đặc điểm ở từng địa phương tổ chức hoạt động thiết thực để việc làm theo Bác trở thành hành động tự giác, tự nguyện. Đối với những cá nhân, tập thể nổi bật sẽ được Thành đoàn đánh giá và tuyên dương kịp thời.

NGỌC QUỐC

;
;
.
.
.
.
.